Nga hy vọng thiết lập quan hệ hợp tác với chính quyền mới ở Moldova

Nga hy vọng thiết lập mối quan hệ hợp tác với bà Maia Sandu, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Moldova vòng hai hồi cuối tuần qua.
Nga hy vọng thiết lập quan hệ hợp tác với chính quyền mới ở Moldova ảnh 1Bà Maia Sandu tại trụ sở đảng Hành động và Đoàn kết ở Chisinau ngày 16/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng thiết lập mối quan hệ hợp tác với bà Maia Sandu, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Moldova vòng hai hồi cuối tuần qua, trước đối thủ là Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon.

Bà Sandu, 48 tuổi, là người có quan điểm ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU).

Trong cương lĩnh tranh cử, bà Sandu tuyên bố sẽ "đưa đất nước theo con đường hội nhập EU" và tạo thêm việc làm, tránh để lực lượng lao động di cư với quy mô lớn.

[COVID-19: Moldova cấm nhập cảnh những người từ vùng dịch]

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Moldova (SIK) cho biết lãnh đạo đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) đối lập Maia Sandu đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Moldova.

Bà Sandu giành được 57,74% số phiếu bầu, còn ông Dodon chỉ giành được 42,26% số phiếu ủng hộ.

Đương kim Tổng thống Igor Dodon đã thừa nhận thất bại trước bà Maia Sandu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục