Nga, Iran nhất trí hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 25/2 cho biết Nga và Iran vừa nhất trí về một lộ trình cùng nhau sản xuất nhiên liệu hạt nhân.
Nga, Iran nhất trí hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân ảnh 1Nhà máy sản xuất nhiên liệu ở tỉnh Isfahan ,miền trung Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews dẫn tin của ISNA cho biết, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 25/2 cho biết Nga và Iran vừa nhất trí về một lộ trình cùng nhau sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Ông Salehi nhấn mạnh: "Phải cần hơn 2 năm để hai nước đi đến thỏa thuận này. Việc sản xuất nhiên liệu chung giữa Nga và Iran là một trong những vấn đề hữu ích nhất đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán hạt nhân và cuối cùng đã hoàn tất. Chúng tôi cho rằng chúng tôi cần sự hỗ trợ của Nga trong lĩnh vực này."

Lộ trình hợp tác trên đã được Phó Giám đốc AEOI Behrouz Kamalvandi đề cập đến trong chuyến thăm Moskva của quan chức Iran này hồi tháng 1 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục