Nga, Iraq muốn thiết lập trật tự thế giới mới

Ngày 10/4, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iraq Nuri al-Maliki đang ở thăm nước này đã kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới mới, đồng thời đánh giá cao thỏa thuận về việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi Iraq.

Ngày 10/4, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iraq Nuri al-Maliki đang ở thăm nước này đã kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới mới, đồng thời đánh giá cao thỏa thuận về việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi Iraq.

Tuyên bố chung được công bố sau khi thủ tướng Iraq kết thúc chuyến thăm Nga nhấn mạnh nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh toàn cầu, thực thi trách nhiệm quốc tế và tăng cường hợp tác đa phương, Nga và Iraq kêu gọi xác lập một trật tự thế giới mới trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt Hiến chương và các nghị quyết của Liên hợp quốc cũng như luật pháp và nguyên tắc quốc tế đã được thừa nhận rộng rãi.

Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác để tạo ra trật tự mới như vậy, đồng thời cũng đã đạt được các thỏa thuận về các vấn đề như chống khủng bố, tội phạm xuyên biên giới có tổ chức, buôn bán ma túy và vũ khí.

Ngoài ra, hai nước cũng sẽ hợp tác trong việc kiểm soát vũ khí, không phổ biến và cắt giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời khuyến khích đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau trong khu vực cũng như trên thế giới.Nga ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, đồng thời phản đối bất kỳ hành động khủng bố nào trong biên giới của nước này.

Trong thời gian ở thăm Nga, Thủ tướng Iraq đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và thủ tướng Nga Vladimir Putin về các vấn đề chính trị, kinh tế, năng lượng ,quân sự và an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục