Nga, Iraq thảo luận về sáng kiến giảm căng thẳng ở Vịnh Persian

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết mục đích của Moskva và Baghdad là "giảm leo thang và chúng tôi có lập trường thống nhất trong việc đưa ra các sáng kiến về vùng Vịnh."
Nga, Iraq thảo luận về sáng kiến giảm căng thẳng ở Vịnh Persian ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và người đồng cấp Iraq Mohammed Ali al-Hakim. (Nguồn: AP)

Theo AP,  Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hiện đang ở thăm Iraq, nơi ông sẽ gặp giới chức Baghdad để thảo luận về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran ở Vịnh Persia.

Phát biểu với các phóng viên sau khi gặp người đồng cấp Iraq Mohammed Ali al-Hakim ngày 7/10, ông Lavrov cho biết mục đích của Moskva và Baghdad là "giảm leo thang và chúng tôi có lập trường thống nhất trong việc đưa ra các sáng kiến về vùng Vịnh."

[Lãnh đạo Nga, Iran sẽ gặp riêng bên lề hội nghị hội đồng kinh tế Á-Âu]

Căng thẳng đã leo thang kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới - còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông Trump cũng áp đặt các lệnh trừng phạt khiến Iran không bán được dầu cho nước ngoài, làm tê liệt nền kinh tế nước này. Iran đã bắt đầu phá vỡ các điều khoản của JCPOA.

Ông Al-Hakim cho biết ông và ông Lavrov đã nói về việc giảm căng thẳng và bảo vệ hoạt động vận chuyển dầu ở vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục