Nga kết án 8 năm tù cựu Bộ trưởng Phát triển kinh tế nhận hối lộ

Ngày 15/12, một tòa án ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã kết án cựu Bộ trưởng Phát triển kinh tế Alexei Ulyukayev tám năm tù cải tạo chế độ nghiêm ngặt và phải nộp phạt khoản tiền 130 triệu ruble (
Nga kết án 8 năm tù cựu Bộ trưởng Phát triển kinh tế nhận hối lộ ảnh 1Cựu Bộ trưởng Phát triển kinh tế Alexei Ulyukayev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, một tòa án ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã kết án cựu Bộ trưởng Phát triển kinh tế Alexei Ulyukayev tám năm tù cải tạo chế độ nghiêm ngặt và phải nộp phạt khoản tiền 130 triệu ruble (khoảng 2,2 triệu USD) về tội nhận hối lộ.

Tòa án cũng cấm ông Ulyukayev giữ các chức vụ trong cơ quan nhà nước trong vòng tám năm sau khi mãn hạn tù.

Cựu chính khách này có các tình tiết giảm nhẹ như có cha mẹ già và hai con nhỏ, có đạo đức tốt, có học vị khoa học.

Vụ xử ông Uliukaev kéo dài bốn tháng một tuần.

Tháng 11/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh cách chức ông Ulyukayev do mất tín nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục