Nga kết án một cựu sĩ quan làm gián điệp cho Mỹ

Chiều 31/5, Tòa án Mátxcơva đã kết án Đại tá về hưu Vladimir Lazar 2 năm tù giam về tội phản bội Tổ quốc và làm gián điệp cho Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên Bang Nga, chiều 31/5, Tòa án Mátxcơva đã kết án Đại tá về hưu Vladimir Lazar - cựu sĩ quan Tổng cục kỹ thuật-quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, 12 năm tù giam về tội phản bội Tổ quốc và làm gián điệp cho Mỹ.

Theo bản án trên đây, ông Lazar, xuất ngũ tháng 12/2008 và thường trú tại thủ đô Mátxcơva, đã thực hiện lệnh của nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) với cái tên Lesment để thu thập và chuyển giao cho phía Mỹ những thông tin mang tính chất bí mật quốc gia của Nga. Ngoài 12 năm tù giam, ông Lazar còn bị tước quân hàm đại tá.

Hồi tháng Hai vừa qua, Toà án quân khu III của Nga cũng đã kết án tù 13 năm tù giam đối với Thượng tá Vladimir Nesterets về tội phản bội Tổ quốc và làm gián điệp cho Mỹ.

Ông Nesterets, làm việc tại sân bay vũ trụ Nga Plesetsk, đã được CIA trả tiền cho những tài liệu mà ông giao nộp liên quan đến việc thử nghiệm các tên lửa chiến lược hiện đại nhất của Nga./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục