Nga kêu gọi Anh không "xúi giục" chạy đua vũ trang mạng

Bộ Ngoại giao Nga đưa ra lời kêu gọi sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh, London sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào "các quốc gia thù địch có mục đích gây hại tới Anh", gồm Nga.
Nga kêu gọi Anh không "xúi giục" chạy đua vũ trang mạng ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ Moskva cảnh báo London không nên "xúi giục" một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng.

Bình luận này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhấn mạnh London sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các quốc gia thù địch có mục đích gây hại tới Anh, gồm có Nga.

[Nga: Hành động của NATO đi ngược lại tuyên bố về hạ nhiệt căng thẳng]

Trả lời họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi các phe đối địch không nên mất kiểm soát và xúi giục một cuộc chạy đua vũ trang mạng mới.

Nhiều năm nay, ý tưởng về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp tấn công trên không gian thông tin và không gian mạng đã hiện lên trong tiềm thức của nhiều nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với cái cớ đối phó các mối đe dọa được cho là xuất phát từ đất nước chúng ta."

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga từ trước đến nay luôn phản đối quân sự hóa không gian thông tin, đồng thời ủng hộ việc sử dụng công nghệ thông tin và liên lạc vì duy nhất mục đích hòa bình.

Bà Zakharova khẳng định: "Đây là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên đề nghị tiến hành tham vấn song phương cấp chuyên viên với các đối tác, nhất là đối tác Anh. Tuy nhiên, London thích đưa ra những tuyên bố thù địch, gây hấn và không cân xứng cũng như giận dữ vô căn cứ thay vì tiến hành các cuộc tiếp xúc chuyên viên mang tính xây dựng. Moskva đề nghị hợp tác về một loạt các vấn đề an ninh thông tin quốc tế ở diện rộng thay vì viện tới phát ngôn gây hấn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục