Nga kêu gọi các nước từ bỏ chính sách đối đầu

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi tất cả các nước từ bỏ chính sách đối đầu và hình thành một quan điểm chung mới.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi tất cả các nước từ bỏ chính sách đối đầu và hình thành một quan điểm chung mới nhằm giải quyết các vấn đề của thế giới.

Lời kêu gọi trên được đưa ra tại lễ trình thư ủy nhiệm của 11 đại sứ nước ngoài ngày 5/2 tại Mátxcơva.

Tổng thống Medvedev nêu rõ trong chính sách đối ngoại của mình, nước Nga nỗ lực để phối hợp với tất cả các nước đấu tranh hiệu quả với những nguy cơ toàn cầu như hoạt động khủng bố, tình trạng thiếu lương thực và biến đổi khí hậu, phấn đấu để hình thành một trật tự mới và phát triển một thế giới công bằng, cân đối và ổn định.

Chính vì vậy Nga đã nêu sáng kiến soạn thảo và thông qua một hiệp ước mới về an ninh châu Âu.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh Nga trước sau như một góp phần để thực hiện một bước ngoặt trong các công việc quốc tế, mở rộng quan hệ đối tác cùng có lợi trên cơ sở song phương và đa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục