Nga kêu gọi các nước ủng hộ hội nghị hòa bình Syria

Ngoại trưởng Nga đã hối thúc "tất cả các quốc gia có trách nhiệm" hành động để đảm bảo hội nghị quốc tế về Syria sắp tới đạt được những kết quả khả quan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/12 đã hối thúc "tất cả các quốc gia có trách nhiệm" hành động để đảm bảo hội nghị quốc tế về Syria sắp tới đạt được những kết quả khả quan.

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Nga đưa ra tại một cuộc họp báo ở Tehran nhân chuyến thăm nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông Lavrov khẳng định Iran có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syrian, do đó Tehran cần góp mặt tại hội nghị quốc tế về Syria lần thứ hai, còn gọi là Hội nghị Geneva II, dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2014 ở Thụy Sĩ.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với ông Lavrov, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định lại rằng nước này sẵn sàng dự hội nghị trên, song sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện tiên quyết nào của phe đối lập tại Syria.

Sau nhiều tháng trì hoãn, các đại diện của chính quyền Damascus và phe nổi dậy đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Syria cách đây 32 tháng. Mục tiêu của Hội nghị Geneva II là đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria với một thỏa thuận toàn diện giữa chính phủ và phe đối lập về việc thực thi đầy đủ Thông cáo Geneva - được thông qua ngày 30/1/2012 sau hội nghị Nhóm hành động về Syria, hay còn gọi là Hội nghị Geneva I. Tuy nhiên, chương trình nghị sự cụ thể cho các cuộc đàm phán, cũng như danh sách hoàn chỉnh các bên tham gia Hội nghị Geneva II hiện vẫn chưa ngã ngũ. Phe đối lập tại Syria kiên quyết phản đối việc Iran tham gia hội nghị trên, trong khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad dứt khoát phản đối mọi sự can dự của Saudi Arabia.

Trong diễn biến liên quan, kênh Presss TV ngày 11/12 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari cho biết IRGC đã cử các chuyên gia quân sự tới Syria để cố vấn và huấn luyện các đơn vị quân đội tại quốc gia Trung Đông này theo yêu cầu của chính quyền Damascus.

Cũng liên quan tình hình Syria, phóng viên TTXVN tại Washington cho biết ngày 11/12, Mỹ đã quyết định ngừng viện trợ phi sát thương cho phe đối lập ở Syria, sau khi có các báo cáo cho biết Mặt trận Hồi giáo - lực lượng Hồi giáo nổi dậy lớn nhất ở Syria - đã chiếm giữ các trụ sở chính và kho hàng của Hội đồng quân sự tối cao Syria, một tổ chức đối lập được Washington công nhận.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ chính sách của Mỹ đối với Syria là trợ giúp các tổ chức đối lập ôn hòa, cam kết tôn trọng nhân quyền căn bản, quyền của các nhóm tôn giáo và các nhóm chính trị tại Syria. Khoản viện trợ phi sát thương của Mỹ dành cho phe đối lập ở Syria lên tới 250 triệu USD, trong đó bao gồm xe bọc thép, các thiết bị hỗ trợ quan sát trong đêm và các thiết bị liên lạc viễn thông tiên tiến. Ông Earnest đồng thời khẳng định quyết định ngừng viện trợ nói trên của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động trợ giúp nhân đạo của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, như Liên hợp quốc...

Cùng ngày, Anh cũng tuyên bố ngừng viện trợ phi sát thương cho lực lượng đối lập tại miền Bắc Syria sau khi Mặt trận Hồi giáo chiếm cửa khẩu Bab al-Hawa và các căn cứ quan trọng của Quân đội Syria Tự do (FSA)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục