Nga kêu gọi "cần kiên nhẫn tối đa" với vấn đề Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng các cường quốc cần thể hiện sự kiên nhẫn tối đa trong vấn đề hạt nhân của Iran.
Ngày 26/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng các cường quốc cần thể hiện sự kiên nhẫn tối đa trong vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran cũng như ngừng cáo buộc nước cộng hòa Hồi giáo này "đang làm lãng phí thời gian".

Trả lời phỏng vấn của nhật báo "Vremya Novostei" (Nga), ông Ryabkov đã hoan nghênh dự thảo kế hoạch của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về việc đưa uranium của Iran ra nước ngoài để làm giàu.

Theo đề xuất của IAEA, đến cuối năm nay, Iran sẽ chuyển 1,2 tấn trong kho dự trữ gồm 1,5 tấn uranium làm giàu ở cấp độ thấp sang Nga để làm giàu ở mức độ cao hơn nhằm chuyển thành nguyên liệu sử dụng cho một cơ sở y học hạt nhân ở Tehran.

Cũng trong ngày 26/10, hãng tin chính thức IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này, ông Manouchehr Mottaki, cho biết Tehran có thể vận chuyển ra nước ngoài một phần lượng uranium được làm giàu ở cấp độ thấp để nâng cấp hoặc mua trực tiếp nhiên liệu.

Ông Mottaki nói: "Đối với việc cung cấp nhiên liệu (hạt nhân), chúng tôi có thể mua như trước đây, hoặc có thể chuyển giao một phần nhiên liệu mà chúng tôi hiện không cần đến".

Theo Ngoại trưởng Mottaki, Iran hiện đang cân nhắc cả hai phương án nói trên và sẽ công bố quyết định về vấn đề này trong vài ngày tới.

Trong khi đó, tờ Hambastegi số ra ngày 26/10 dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Reza Bahonar cho biết Thủ lĩnh tối cao nước này, Đại giáo chủ  Ali Khamenei, phản đối tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Ông Bahonar nói: "Hiện nay, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao và Thủ lĩnh tối cao (ông Khamenei) nhấn mạnh rằng các chính sách chiến lược của chúng ta được đưa ra căn cứ vào tình trạng không có thương lượng với Mỹ. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục