Nga kêu gọi Chính phủ Afghanistan và Taliban khẩn trương đàm phán

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva kêu gọi Chính phủ Afghanistan và Taliban khẩn trương đàm phán, đồng thời khẳng định Nga có thể tổ chức các cuộc đàm phán kiểu như vậy.
Nga kêu gọi Chính phủ Afghanistan và Taliban khẩn trương đàm phán ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét Taliban tại tỉnh Ghazni ngày 24/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/Sputniknews đưa tin Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva kêu gọi Chính phủ Afghanistan và Taliban khẩn trương đàm phán, đồng thời khẳng định Nga có thể tổ chức các cuộc đàm phán kiểu như vậy.

Trong một tuyên bố, bộ trên nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên quyết đề nghị bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt....nhằm chấm dứt cuộc nội chiến (ở Afghanistan)."

Bên cạnh đó, tuyên bố còn có đoạn: "Chúng tôi kiên quyết ủng hộ việc đẩy mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ của nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan và phong trào Taliban, vì lợi ích của việc chấm dứt cuộc nội chiến tàn sát lẫn nhau ở Afghanistan. Nga sẵn sàng cung cấp một địa điểm thích hợp cho các cuộc đàm phán này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục