Nga kêu gọi cuộc họp khẩn cấp của lực lượng đặc nhiệm LHQ ở Syria

Nga đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của lực lượng đặc nhiệm ngừng chiến của Liên hợp quốc, nhằm thảo luận về các cuộc không kích của Mỹ tại Syria.
Nga kêu gọi cuộc họp khẩn cấp của lực lượng đặc nhiệm LHQ ở Syria ảnh 1Mỹ tấn công vào Syria. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn RIA dẫn một nguồn tin ngoại giao của Nga ngày 7/4 cho biết Moskva đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của lực lượng đặc nhiệm ngừng chiến của Liên hợp quốc, nhằm thảo luận về các cuộc không kích của Mỹ tại Syria.

Theo nguồn tin trên, Nga mong muốn cuộc gặp được tổ chức tại Geneva vào 15 giờ ngày 7/4 theo giờ GMT, cho rằng lực lượng đặc nhiệm này sẽ thảo luận "về tình hình trên thực địa, liên hệ với cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ quân sự Shayrat của Syria."

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào 11h30' ngày 7/4 theo giờ địa phương (15h30' giờ GMT) để thảo luận vụ không kích của Mỹ tại Syria.

Các cuộc thảo luận như này do Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura chủ trì và được thiết lập vào đầu năm 2016 với sự hỗ trợ của cả Nga và Mỹ.

Đây là một diễn đàn để các nhà ngoại giao bàn về các vi phạm đối với lệnh ngừng bắn mong manh tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục