Nga kêu gọi điều tra quốc tế vụ giết nhà lãnh đạo CH Donetsk tự xưng

Đại diện của Nga trong Nhóm Tiếp xúc 3 bên về Ukraine cho biết Nga sẽ nêu vấn đề mở cuộc điều tra quốc tế về vụ sát hại nhà lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng, ông Alexandr Zakharchenko.
Nga kêu gọi điều tra quốc tế vụ giết nhà lãnh đạo CH Donetsk tự xưng ảnh 1Ông Alexander Zakharchenko. (Nguồn: EPA)

Theo Sputniknews, ngày 4/9, đại diện của Nga trong Nhóm Tiếp xúc 3 bên về Ukraine (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE), ông Boris Gryzlov cho biết Moskva sẽ nêu vấn đề mở cuộc điều tra quốc tế về vụ sát hại nhà lãnh đạo Cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexandr Zakharchenko.

[Nga lên tiếng về vụ người đứng đầu Cộng hòa Donesk tự xưng bị giết]

Phát biểu với báo giới, ông Boris Gryzlov nói: "Chúng tôi sẽ nêu vấn đề (mở) cuộc điều tra quốc tế về vụ sát hại nhà lãnh đạo DPR Alexander Zakharchenko trong cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc vào ngày mai."

Theo quan chức này, cuộc điều tra cần phải "cởi mở, công bằng và có sự tham gia của các bên trong tiến trình Minsk."

Ngoài ra, ông Gryzlov lưu ý rằng Nhóm Tiếp xúc cũng nên tham gia vào cuộc điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục