Nga kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam hợp tác mạnh

Chủ tịch CCI RF Petrov đã kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và hợp tác mạnh hơn với khu vực Viễn Đông và Siberi của Nga.
Ngày 15/9, tại Mátxcơva, trong khuôn khổ "Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga," Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga (CCI RF) tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề "Đối tác chiến lược-Hợp tác toàn diện."

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch CCI RF George Petrov nêu rõ trong 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nga và Việt Nam đã đạt được sự phối hợp hành động với mức độ cao và mang tính chất đối tác chiến lược.

Quan hệ Nga-Việt dựa vào truyền thống hữu nghị tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đối thoại chính trị tích cực và hợp tác cùng có lợi.

Bất chấp hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Nga và Việt Nam vẫn đạt được mức tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa 8,2% và đạt hơn 1,5 tỷ USD trong năm 2009.

Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương cũng đã tăng 16,6% và đạt 924 triệu USD. Không kể ngành công nghiệp dầu khí, hiện ở Việt Nam có 59 dự án với vốn đầu tư của Nga trị giá hơn 576 triệu USD.

Tuy nhiên, hai nước chưa phát huy hết tiềm năng của mình và của mối quan hệ hợp tác Nga-Việt.

Các doanh nghiệp hai nước cần tăng cường tiếp xúc với nhau, thông tin cho nhau tốt hơn và cập nhật hơn về tình hình và điều kiện hoạt động của hai thị trường, đồng thời phối hợp hành động chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp cận thị trường các nước trong khu vực.

Ông George Petrov hy vọng trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hai bên sẽ ký nhiều hiệp định hợp tác mới nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện.

Chủ tịch CCI RF Petrov đã kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và hợp tác mạnh hơn với khu vực Viễn Đông và Siberi của Nga.

Trong lời đáp, Phó Chủ tịch VCCI Phạm Gia Túc đã điểm lại thành tích hợp tác Việt-Nga trong thời gian qua, giới thiệu ngành nghề của gần 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia "Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga" cùng hoạt động xúc tiến-kết nối doanh nghiệp của VCCI.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp đồng bộ để không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

Việt Nam hiện là một thị trường đang phát triển mạnh mẽ và năng động, có tính ổn định và độ an toàn cao, ngày càng hội nhập sâu với kinh tế thế giới, hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nêu lên những thuận lợi và thế mạnh chủ yếu của môi trường đầu tư-kinh doanh tại Việt Nam đối với các doanh nghiệp Nga; giới thiệu những dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam và khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một bộ phận của doanh nghiệp Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Bộ trưởng tỏ ý hy vọng diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư-kinh doanh giữa hai nước và kêu gọi các doanh nhân người Việt tại Nga trực tiếp hoặc liên kết với các doanh nghiệp Nga nhằm tích cực đầu tư về Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt-Nga đang góp phần thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước cũng như sự phát triển kinh tế chung.

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng đã diễn ra hội thảo "Thành lập văn phòng đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga" và cuộc gặp gỡ-tiếp xúc giữa các doanh nghiệp hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục