Nga kêu gọi đưa IS và Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố

Nga đang kêu gọi các nước đưa nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố và cấm mọi hoạt động của hai nhóm này.
Nga kêu gọi đưa IS và Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: Al Jazeera)

Hãng TASS dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/12 cho biết Moskva đang kêu gọi các nước đưa nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra (Mặt trận al-Nusra) vào danh sách khủng bố và cấm mọi hoạt động của hai nhóm này.

Bộ trên nêu rõ: "Việc Nga đưa ISIL (tên gọi khác của IS) và Jabhat al-Nusra vào danh sách các tổ chức khủng bố là một bước đi theo nguyên tắc phù hợp với việc thực thi các điều khoản của nghị quyết 2170 và 2178 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bộ Ngoại giao Nga đang kêu gọi toàn bộ các nước chưa làm việc này hãy theo gương của Nga, đưa IS và Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố và cấm các hoạt động của chúng."

IS là tổ chức khủng bố Hồi giáo hoạt động chủ yếu ở Syria và Iraq. IS được thành lập hồi năm 2006 tại Iraq dưới sự liên kết của 11 nhóm Hồi giáo cực đoan.

Trong khi đó, Jabhat al-Nusra cũng là một tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục