Nga kêu gọi Mỹ thỏa hiệp về phòng thủ tên lửa

Tổng thống Nga nhấn mạnh thỏa hiệp phòng thủ tên lửa cho phép Nga và Mỹ thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I.

Trong bài trả lời phỏng vấn được giới truyền thông Italy đăng tải ngày 5/7, một ngày trước chuyến thăm Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ cần có những thỏa hiệp về các kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của nước này tại châu Âu để đổi lấy một thỏa thuận giữa hai nước nhằm cắt giảm các đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh một sự thỏa hiệp về vấn đề phòng thủ tên lửa sẽ cho phép Nga và Mỹ thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) trước khi nó hết hiệu lực vào ngày 5/12/2009.

Tuy nhiên, cho đến nay, Washington cho biết họ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Theo kế hoạch, ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới Mátxcơva và có cuộc hội đàm với Tổng thống Medvedev để cùng thảo luận về một hiệp ước mới thay thế START-I.

Trước đó, ngày 30/6, Tổng thống Medvedev đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Obama về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới tại Mátxcơva giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận chi tiết hầu như tất cả các vấn đề trong chương trình làm việc tại cuộc gặp thượng đỉnh tới, đặc biệt là vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược. Hai tổng thống nhất trí sẽ chỉ thị cho các nhà đàm phán hai nước nỗ lực nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong vấn đề này.

START-I do Liên Xô cũ và Mỹ ký năm 1991 và sẽ hết hạn vào ngày 5/12 tới. Văn kiện này quy định mỗi bên có nghĩa vụ giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược từ 10.000 xuống còn 6.000 đơn vị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục