Nga kêu gọi ngừng bắn 5 giờ mỗi ngày để sơ tán người dân ở Syria

Nga đã kêu gọi ngừng bắn trong 5 giờ mỗi ngày, hay còn gọi là "khoảng dừng nhân đạo," tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus và thiết lập một hành lang sơ tán.
Nga kêu gọi ngừng bắn 5 giờ mỗi ngày để sơ tán người dân ở Syria ảnh 1Tìm kiếm các nạn nhân sau một vụ không kích xuống Hamouria, Đông Ghouta ngày 9/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về một lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria, ngày 26/2, Nga đã kêu gọi ngừng bắn trong 5 giờ mỗi ngày, hay còn gọi là "khoảng dừng nhân đạo," tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus và thiết lập một hành lang sơ tán để người dân có thể rời khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân đang bị bao vây ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh "khoảng dừng nhân đạo" kéo dài từ 9 giờ sáng đến 14 giờ chiều hàng ngày (theo giờ địa phương) bắt đầu từ ngày 27/2 tại Đông Ghouta, tức là trong quãng thời gian này sẽ không có các cuộc không kích, để người dân nơi đây có thể rời khỏi Đông Ghouta.

Nga cho biết một hành lang nhân đạo đã được chuẩn bị thiết lập tại khu vực giao nhau ở Al-Wafideen để đưa người dân ở Đông Ghouta cũng như những người bị ốm và bị thương rời khỏi khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo tình hình căng thẳng tại Đông Ghouta đang tiếp tục leo thang và cho biết quan chức quân sự Nga và Syria đang phối hợp nỗ lực và kêu gọi thủ lĩnh phiến quân gỡ mìn cài trên các tuyến đường tới hành lang nhân đạo và tạo cơ hội cho người dân rời khỏi nơi đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc các tay súng thuộc các nhóm Hồi giáo nổi dậy tại Đông Ghouta như Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham và Mặt trận Al-Nusra - nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã bắt cóc hàng trăm người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, làm con tin.

[Mỹ hối thúc Nga ngăn chặn cuộc tấn công tại Đông Ghouta]

Cùng ngày, người phát ngôn Liên hợp quốc ông Stephane Dujarric đã hoan nghênh lời kêu gọi trên của Nga, đồng thời cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng hậu thuẫn những đoàn xe cứu trợ tới Đông Ghouta ngay khi điều kiện cho phép.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật ở trụ sở Liên hợp quốc tại New York, ông Dujarric cho hay Liên hợp quốc sẵn sàng trợ giúp việc sơ tán hàng trăm bệnh nhân đang mắc kẹt tại đây, đồng thời cũng sẵn sàng tiếp cận những khu vực khác đang bị bao vây và khó tiếp cận tại Syria.

Ông cho biết Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện cho việc tiếp cận một cách vô điều kiện, liên tục và lâu dài tất cả những người dân cần giúp đỡ trên toàn đất nước, áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ dân thường và hạ tầng cơ sở của dân thường, trong đó có bệnh việc và các cơ sở y tế, trong khuôn khổ luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế."

Trong khi đó, Phó Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Jonathan Allen cho rằng việc Nga kêu gọi áp dụng "khoảng dừng nhân đạo" tại khu vực do phe đối lập kiểm soát là không "tuân thủ" hay "thực thi" Nghị quyết 2401 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vốn được Nga bỏ phiếu tán thành ngày 24/2 vừa qua.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Allen nhấn mạnh Nga và tất cả thành viên khác của Hội đồng Bảo an phải làm mọi điều có thể để thực hiện nghị quyết này, vốn yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên khắp Syria trong 30 ngày.

Trước đó, ngày 24/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 2401 yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria, để cho phép các hoạt động vận chuyển hàng viện trợ và sơ tán những người bị thương ở khu vực Đông Ghouta của Syria.

Nghị quyết cũng yêu cầu chấm dứt tất cả các cuộc bao vây, bao gồm ở Đông Ghouta, Yarmouk, Foua và Kefraya, đồng thời yêu cầu tất cả các bên "chấm dứt việc cướp bóc thuốc men và thực phẩm của dân thường."

Bất chấp nghị quyết yêu cầu ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các cuộc giao tranh tại Đông Ghouta vẫn tiếp diễn. Trong 48 giờ qua, các hoạt động quân sự ở Đông Ghouta đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Như vậy, kể từ khi chiến sự bùng phát tại Đông Gouta vào ngày 19/2 đến nay, hơn 550 người dân tại Đông Ghouta đã bị thiệt mạng và khoảng 1.500 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục