Nga kêu gọi quốc tế lên án chính sách đàn áp truyền thông của Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án chính sách đàn áp của Ukraine đối với các phương tiện truyền thông.
Nga kêu gọi quốc tế lên án chính sách đàn áp truyền thông của Ukraine ảnh 1Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 19/3, Nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án chính sách đàn áp của Kiev đối với các phương tiện truyền thông.

Trong thông điệp đăng tải trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết Cơ quan An ninh Ukraine hôm 17/3 lại trục xuất một phóng viên của Nga - phóng viên kênh truyền hình Nước Nga 24 Natalia Goncharova - kèm theo lệnh cấm nhập cảnh nước này kéo dài 3 năm với cáo buộc soạn những “tài liệu gây hấn” xuyên tạc hình ảnh Ukraine và gây phương hại đến uy tín của nước này trên trường quốc tế.

[Nga kêu gọi tạo điều kiện cho các đại diện hoạt động ở Ukraine]

Theo bà Zakharova, trên thực tế chính những hành động trên của chính quyền Ukraine nhằm quét sạch mạng thông tin làm mất uy tín hoàn toàn của Ukraine với tư cách là thành viên cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế, tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền cực lực lên án chính sách đàn áp của Ukraine đối với các phương tiện truyền thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục