Nga kêu gọi tình báo các nước hợp tác chống khủng bố

Giám đốc Cơ quan An ninh Nga (FSB) Alexander Bortnikov đã kêu gọi cơ quan tình báo tất cả các nước hợp tác chống khủng bố.
Nga kêu gọi tình báo các nước hợp tác chống khủng bố ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom gần Đại học Cairo, ngày 2/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/4, phát biểu tại Hội nghị quốc tế những người đứng đầu cơ quan tình báo, được tổ chức tại Sochi (Nga), Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov đã kêu gọi cơ quan tình báo tất cả các nước hợp tác chống khủng bố.

Theo ông Bortnikov, không một quốc gia nào có thể một mình đối phó với mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng.

Ông Bortnikov cho biết khủng bố phải được nhắc tới như một hiện tượng tội phạm hình sự xuyên quốc gia, chỉ trong năm 2013, hơn 70 quốc gia trên thế giới đã đối mặt với các vụ tấn công khủng bố.

Các lĩnh vực hợp tác chính được Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga đề cập bao gồm trao đổi kinh nghiệm trên lý thuyết và thực tế trong đối phó hoạt động khủng bố; nâng cao nhận thức trong dư luận không chấp nhận những tư tưởng cực đoan; thống nhất cách thức đánh giá mối nguy hiểm của an ninh thông tin; đề ra các tiêu chí thống nhất phối hợp hoạt động của các cơ quan chống khủng bố quốc tế.

Theo ông Bortnikov, một trong những tiêu chí có thể tham khảo là tăng cường các hoạt động ngăn chặn hành động khủng bố trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thông tin về các hoạt động khủng bố có thể được báo lên Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Kể từ đầu năm 2014, các lực lượng chống khủng bố Nga đã ngăn chặn được 19 âm mưu khủng bố, tiêu diệt 13 thủ lĩnh và 65 thành viên các tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục