Nga kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh các hành động khiêu khích

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này mong muốn Triều Tiên kiềm chế và tránh các hành động khiêu khích.
Nga kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh các hành động khiêu khích ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Seoul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 29/8, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này mong muốn Triều Tiên kiềm chế và tránh các hành động khiêu khích, còn phía Mỹ và đồng minh tránh các hành động leo thang quân sự.

Theo Reuters, phát biểu này được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo qua khu vực đảo Hokkado, phía Bắc Nhật Bản, rồi rơi xuống biển.

Vụ phóng tên lửa diễn ra giữa lúc các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên trên Bán đảo Triều Tiên, động thái khiến phía Bình Nhưỡng giận dữ và coi đây là bước chuẩn bị xâm lược.

Cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề quốc tế Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev cho rằng các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng cho thấy những đe dọa của họ đối với căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại đảo Guam trên Thái Bình Dương không phải là trò đùa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục