Nga kêu gọi Triều Tiên và quốc tế thực hiện nghị quyết LHQ

Chủ tịch Thượng viện Nga Matvienko khẳng định Moskva lên án các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng và cộng đồng quốc tế thực thi tất cả nghị quyết của Liên hợp quốc.
Nga kêu gọi Triều Tiên và quốc tế thực hiện nghị quyết LHQ ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/Sputnik, ngày 16/10, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko khẳng định Moskva lên án các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng và cộng đồng quốc tế thực thi tất cả nghị quyết của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun bên lề Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới ở St Petersburg, bà Matvienko cũng khẳng định Mỹ và Triều Tiên gần đây đang sử dụng các giọng điệu “nguy hiểm,” điều cần phải dừng lại để tránh làm tình hình leo thang.

Nga đã cố gắng thuyết phục phái đoàn của Triều Tiên và Hàn Quốc có các cuộc gặp trực tiếp, song cho đến nay, nỗ lực của Moskva chưa thành công.

Trước đó, Ủy ban Liên hợp quốc về trừng phạt Triều Tiên đã mở rộng danh sách các loại vũ khí thông thường có công nghệ lưỡng dụng (phù hợp với cả mục đích dân sự và quân sự) sẽ hoàn toàn bị cấm cung cấp, buôn bán hoặc chuyển giao cho Triều Tiên, trên cơ sở Nghị quyết 2371 mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 8 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục