Nga kêu gọi Ukraine ngừng tấn công quân sự lực lượng ly khai

Nga tuyên bố thủ lĩnh các lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine có đầy đủ sự ủng hộ để tiến hành đối thoại với nhà chức trách Ukraine, đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev ngừng tấn công quân sự vào đây
Nga kêu gọi Ukraine ngừng tấn công quân sự lực lượng ly khai ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin kêu gọi Ukraine đối thoại với các thủ lĩnh khu vực Miền Đông. (Nguồn: RIA Novosti)

AFP/Reuters đưa tin, ngày 3/11, Nga tuyên bố thủ lĩnh các lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine có đầy đủ sự ủng hộ để tiến hành đối thoại với nhà chức trách Ukraine, đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev ngừng chiến dịch tấn công quân sự vào khu vực trên.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết những nhà lãnh đạo của lực lượng ly khai vừa được bầu “có đủ tư cách để tiến hành đối thoại rộng mở với chính quyền Kiev.''

TASS dẫn phát biểu của ông Karasin nêu rõ: “Việc này có thể mang lại kết quả chỉ với điều kiện đối thoại bình đẳng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, Kiev từ bỏ các hoạt động quân sự và hoạt động chống khủng bố.''

Trong khi đó, hãng Interfax dẫn lời ông Karasin cho hay Nga "sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân ở khu vực miền Đông Nam Ukraine./.''

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục