Nga khẳng định cần chế tạo tên lửa mới để đối phó với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định nước này phải chế tạo một loại tên lửa hành trình cùng một loại tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất trước năm 2021, nhằm đối phó với việc Mỹ rút khỏi INF.
Nga khẳng định cần chế tạo tên lửa mới để đối phó với Mỹ ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Theo các hãng tin THX và Reuters, ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định nước này phải chế tạo một loại tên lửa hành trình cùng một loại tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất trước năm 2021, nhằm đối phó với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Hãng tin RIA dẫn lời Bộ trưởng Shoigu chỉ đạo quân đội bắt đầu công tác phát triển hai hệ thống tên lửa mới và đảm bảo hoàn tất công việc trước năm 2021.

Bên cạnh đó, ông Shoigu cho biết Nga sẽ phát triển các hệ thống phóng dưới mặt đất cho các tên lửa tầm xa Kalibr./.

Tin cùng chuyên mục