Nga khẳng định đã nâng cấp tới 1/4 hệ thống tên lửa

Khoảng 1/4 lực lượng tên lửa chiến lược của Nga hiện nay được trang bị các hệ thống phòng thủ hiện đại và tỷ lệ này sẽ không ngừng gia tăng.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời Đại tá Vadim Koval, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết khoảng 1/4 lực lượng tên lửa chiến lược của Nga hiện nay được trang bị các hệ thống phòng thủ hiện đại và tỷ lệ này sẽ không ngừng gia tăng.

 

Ông Koval khẳng định: "Các hệ thống tên lửa hiện đại trong lực lượng hiện chiếm khoảng 25%."

 

Ngoài ra, trong năm 2012 Nga sẽ hoàn tất việc tái trang bị tổ hợp tên lửa Topol-M phóng hầm, thuộc Binh đoàn tên lửa Tatishchev (Tỉnh Saratov).

 

Topol-M và Yars là các tổ hợp tên lửa cơ động có một không hai trên thế giới.

So với loại vũ khí tiền nhiệm Topol, hệ thống Yars mới được cải thiện, nâng cấp các tính năng chiến đấu và hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục