Nga khẳng định hỗ trợ các nước châu Phi một cách thân thiện

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, Moskva đã và sẽ tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ các nước châu Phi một cách thân thiện.
Nga khẳng định hỗ trợ các nước châu Phi một cách thân thiện ảnh 1Người tị nạn chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại bang Kordofan, Sudan ngày 13/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, Moskva đã và sẽ tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ các nước châu Phi một cách thân thiện, không có ý định áp đặt bất cứ mô hình phát triển hoặc chính sách đối ngoại nào đối với các nước thuộc lục địa Đen.

Tuyên bố của ông Bogdanov được đưa ra tại diễn đàn Rhodes do viện Nghiên cứu Đối thoại Văn minh tổ chức.

Theo ông Bogdanov, các doanh nghiệp Nga đang rất quan tâm đến hợp tác với các đối tác châu Phi trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

[Moskva cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi]

Nhà đầu tư Nga đã gặt hái được nhiều thành công tại châu Phi trong các ngành như năng lượng, dầu khí, thăm dò địa chất và khai thác khoáng sản.

Hoạt động của các công ty Nga đã giúp bổ sung ngân sách, tạo việc làm cũng như góp phần đào tạo các nhân viên có trình độ cao.

Diễn đàn Rhodes 2018 diễn ra tại Hy Lạp trong 2 ngày 5, 6/10. Trong khuôn khổ của sự kiện, một Hội nghị Thượng đỉnh về châu Phi với chủ đề “Cam kết tại châu Phi: Hướng đến sự phát triển hài hòa của châu lục” đã được tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục