Nga khẳng định hoạt động của máy bay quân sự tuân thủ luật quốc tế

Đại sứ Nga tại Latvia, Aleksand Veshniakov tuyên bố mọi hoạt động của các máy bay quân sự và tàu chiến Nga đều tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế.
Nga khẳng định hoạt động của máy bay quân sự tuân thủ luật quốc tế ảnh 1Tàu đổ bộ Denis Davydov của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 21/7, Đại sứ Nga tại Latvia, Aleksand Veshniakov tuyên bố mọi hoạt động của các máy bay quân sự và tàu chiến Nga đều tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Latvia cho biết tàu đổ bộ mang tên Denis Davydov, tàu đổ bộ lớp Dyugon, tàu kéo Neptune và Hải phòng hạm Dimitrovgrad 825 của lực lượng vũ trang Nga đã xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia, cách hải phận của lực lượng vũ trang Latvia khoảng 11 hải lý.

Cùng ngày, hãng tin Interfax cho biết Nga vừa triển khai một doanh trại dã chiến lưu động đa năng cho 2.500 binh sỹ ở khu vực Trans-Baikal thuộc vùng Viễn Đông.

Đại tá Alexander Gordeev, phụ trách báo chí của Quân khu miền Đông, cho biết khoảng 120 xe ôtô và các trang thiết bị chuyên dụng được cung cấp cùng với doanh trại này. Ngoài ra, doanh trại còn bao gồm các kho lưu trữ đạn dược, nhiên liệu và các quầy ăn di động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục