Nga khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác

Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moskva không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Nga khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/2, phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moskva không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moskva và Washington có "nhiều vấn đề" cần trao đổi.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn từ chức trong bối cảnh có những nghi vấn về những cuộc trao đổi giữa ông Flynn với các quan chức Nga.

Ông Flynn bị cáo buộc đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Đại sứ Nga trước khi ông Trump nhậm chức.

Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng trước đó đã được cảnh báo về mối liên hệ giữa quan chức này với giới chức Nga và Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã thông báo với Nhà Trắng về mối quan ngại này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục