Nga khẳng định không sở hữu tên lửa vi phạm hiệp ước INF

Phản ứng trước kế hoạch của Mỹ rút khỏi Hiệp ước kiểm soát vũ khí các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ việc nước này sở hữu bất kỳ tên lửa nào vi phạm hiệp ước này.
Nga khẳng định không sở hữu tên lửa vi phạm hiệp ước INF ảnh 1Binh sỹ quân đội Nga tham gia cuộc tập trận Vostok-2018 tại thị trấn Slavyanka, cách Vladivostok 100km về phía nam ngày 15/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 26/11, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ việc nước này sở hữu bất kỳ tên lửa nào vi phạm Hiệp ước kiểm soát vũ khí các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tuyên bố trên được xem là phản ứng trước kế hoạch của Mỹ rút khỏi hiệp ước này xuất phát từ cáo buộc Moskva vi phạm.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng tên lửa mà Washington xem là vi phạm hiệp ước không được phóng thử với tầm bắn mà hiệp ước INF cấm.

Theo ông Ryabkov, Mỹ đã quy trách nhiệm cho Nga trước khi nhận được bằng chứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục