Nga khẳng định mối quan hệ với Mỹ “đang ở mức thấp rất nguy hiểm”

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hoàn toàn nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng mối quan hệ của Washington với Moskva đang ở mức thấp chưa từng thấy.
Nga khẳng định mối quan hệ với Mỹ “đang ở mức thấp rất nguy hiểm” ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 4/8, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hoàn toàn nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó đã viết trên Twitter rằng “mối quan hệ của Washington với Moskva đang ở mức thấp chưa từng thấy và rất nguy hiểm."

Khi được hỏi về phản ứng của Nga trước dòng Twitter của Tổng thống Trump, ông Peskov khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm này. Mối nguy hiểm có thể nằm ở sự sụt giảm tương tác và hợp tác trong các vấn đề được xem là cực kỳ quan trọng đối với chính quyền và người dân hai nước."

[Ông Trump không có toàn quyền trong cải thiện quan hệ với Nga]

Tổng thống Trump đưa ra bình luận trên một ngày sau khi ông miễn cưỡng ký ban hành các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga, động thái mà Nga cho là tương đương với một cuộc chiến thương mại toàn diện và chấm dứt hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính quyền Mỹ.

Nhiều nhà phân tích cho rằng mặc dù lưỡng đảng (Dân chủ và Cộng hòa) ở Mỹ đã gây sức ép buộc Tổng thống Donald Trump phê chuẩn các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng ông Trump dường như không để ý đến những lời kêu gọi về một quan điểm đối đầu cứng rắn hơn với Moskva, thậm chí có thể còn tìm cách nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục