Nga khẳng định Mỹ đánh mất vai trò một nhà hòa giải quốc tế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Mỹ không còn cáng đáng tốt vai trò là một nhà hòa giải quốc tế và không thể đảm bảo an ninh toàn cầu.
Nga khẳng định Mỹ đánh mất vai trò một nhà hòa giải quốc tế ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, ngày 14/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Mỹ không còn cáng đáng tốt vai trò là một nhà hòa giải quốc tế và không thể đảm bảo an ninh toàn cầu.

Trả lời kênh truyền hình Zvezda, bà Zakharova nêu rõ: "Tôi nghĩ nhiều người hiểu đối thoại với Nga bị hủy hoại đến mức nào, cách Mỹ tự dồn mình vào chân tường trong một vài vấn đề quốc tế."

"Trên thực tế, Washington chỉ chứng minh đúng một điều qua cách hành động của mình, đó là nước này không còn là 'cảnh sát' quốc tế, không còn giữ vai trò hòa giải quốc tế trong mọi khía cạnh. Điều này tồi tệ đối với tất cả mọi người."

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các nước phương Tây muốn Mỹ khôi phục vai trò là nước đảm bảo an ninh quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục