Nga khẳng định tiếp tục xuất khẩu vũ khí cho Syria

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov ngày 2/2, Nga sẽ không ngừng xuất khẩu vũ khí cho Syria bất chấp bạo lực ở nước này.
Theo AFP, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 2/2 cho biết Nga sẽ không ngừng xuất khẩu vũ khí cho Syria bất chấp bạo lực leo thang ở nước này do vẫn chưa có biện pháp trừng phạt ngăn cấm hoạt động xuất khẩu đó.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Antonov cho biết "tính tới hôm nay vẫn chưa có lệnh cấm đối với việc chuyển giao vũ khí và chúng tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này."

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria là "giới hạn đỏ" mà Mátxcơva không thể vượt qua trong bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới tình hình bạo lực hiện nay ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục