Nga khẳng định "tôn trọng" các cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine

Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin ngày 7/11 cho biết, Nga mong muốn có thêm các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa quân đội Kiev với lực lượng ly khai.
Nga khẳng định "tôn trọng" các cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine ảnh 1Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền đông Lugansk ngày 7/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin ngày 7/11 cho biết Nga đã cam kết ủng hộ tiến trình hòa bình ở miền Đông Ukraine và mong muốn có thêm các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa quân đội Kiev với lực lượng ly khai.

Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho hay Moskva tôn trọng nguyện vọng của các cử tri ở miền Đông Ukraine sau cuộc bầu cử ban lãnh đạo ly khai hôm 2/11 mà Phương Tây coi là bất hợp pháp.

Phát biểu với các phóng viên, ông Ushakov nói: “Chúng tôi ủng hộ việc duy trì tiến trình thỏa thuận Minsk và tổ chức thêm một cuộc gặp của Nhóm tiếp xúc”, ám chỉ thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong cuộc đàm phán tại thủ đô Minsk của Belarus hôm 5/9. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng “không phải tất cả mọi cứ đều phụ thuộc vào chúng tôi. Còn có rất nhiều nhân tố."

Sau khi bị Phương Tây chỉ trích về lập trường đối với các cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine, ông Ushakov cho biết Nga đã có lựa chọn thận trọng từ "tôn trọng" chứ không phải là "công nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục