Nga khởi tố quan chức gây thiệt hại trong đợt lũ lụt

Tỉnh Amur đã khởi tố 2 vụ án hình sự về tội vô trách nhiệm đối với các quan chức trong thời gian xảy ra đợt lũ lụt tại Viễn Đông.
Cơ quan điều tra tỉnh Amur, Nga, đã khởi tố hai vụ án hình sự về tội vô trách nhiệm đối với các quan chức tỉnh này trong thời gian xảy ra đợt lũ lụt tại Viễn Đông hồi tháng Tám vừa qua.

[Vùng Viễn Đông thiệt hại 260 triệu USD vì lũ lụt]

Theo cáo trạng của vụ án thứ nhất, do thái độ vô trách nhiệm của các quan chức, trận lũ ngày 10/8 đã làm vỡ đập của hồ chứa nước Simanov khiến toàn bộ nước trong hồ tràn vào thành phố Simanovsk, gây thiệt hại khoảng gần 1 triệu USD.

Cáo trạng của vụ án thứ hai nêu rõ các quan chức Cục cải tạo đất và thủy lợi tại Khu tự trị Do Thái đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và vận hành các công trình thủy lợi, gây thiệt hại cho ngân sách liên bang hơn 1,5 triệu rúp (khoảng 50.000 USD).

Mưa lớn trong tháng Tám vừa qua đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại Viễn Đông, ảnh hưởng nặng nề tới hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn hécta hoa màu, hàng trăm công trình công cộng, cầu cống và đường xá, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục