Nga: Không cần thiết phải vũ trang cho người Kurd ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moskva thấy không cần thiết phải vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Syria, song tuyên bố Nga sẽ duy trì liên lạc với họ.
Nga: Không cần thiết phải vũ trang cho người Kurd ở Syria ảnh 1Lực lượng an ninh người Kurd điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Kirkuk. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters/Tân Hoa xã đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/5 cho hay Moskva thấy không cần thiết phải vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Syria, song tuyên bố Nga sẽ duy trì liên lạc với họ.

Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ông Putin nói: "Không giống như các nước khác, chúng tôi không công bố cung cấp bất kỳ vũ khí gì cho các nhóm người Kurd. Chúng tôi không cho rằng chúng ta cần bắt đầu công việc như vậy."

[Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ vũ trang cho các tay súng người Kurd]

Theo ông, thực tế cho thấy người Kurd đã tham gia cuộc chiến chống các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nên cần duy trì liên lạc với họ để tránh các cuộc đụng động bất ngờ.

Trong khi đó cùng ngày, đài phát thanh Sham FM thân Chính phủ Syria đưa tin hơn 40 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tại thị trấn Mayadeen thuộc vùng nông thôn tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục