Nga không chấp nhận bên ngoài quyết định lãnh đạo cho Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva sẽ không bao giờ chấp nhận thế lực bên ngoài quyết định người cầm quyền ở Syria.
Nga không chấp nhận bên ngoài quyết định lãnh đạo cho Syria ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc họp báo. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 17/12, trong cuộc họp báo thường niên lần thứ 11 tại thủ đô Moskva với sự tham dự của gần 1.400 nhà báo trong và ngoài nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva sẽ không bao giờ chấp nhận thế lực bên ngoài quyết định người cầm quyền ở Syria.

Ông nhấn mạnh rằng lập trường này của Nga sẽ không thay đổi.

Bên cạnh đó, ông Putin chỉ rõ chỉ có giải pháp chính trị mới giải quyết được cuộc khủng hoảng ở Syria đồng thời khẳng định Nga sẽ làm mọi việc để giúp tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

Theo ông, tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột ở Syria phải nhượng bộ để đạt được một thỏa thuận.

Ông còn cho biết Nga sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch quân sự ở Syria cho tới khi lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bắt đầu đàm phán.

Tuy nhiên, ông chưa chắc chắn liệu Nga có cần lập căn cứ thường trực ở Syria hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục