Nga không chấp nhận quyết định của Liên đoàn Cử tạ quốc tế

Liên đoàn Cử tạ Nga đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài thể thao quốc tế chống lại quyết định của Liên đoàn Cử tạ quốc tế cấm các vận động viên cử tạ của Nga tranh tài tại Olympic 2016.
Nga không chấp nhận quyết định của Liên đoàn Cử tạ quốc tế ảnh 1Vận động viên cử tạ Tatiana Kashirina. (Nguồn: archyworldys.com)

Ngày 1/8, Liên đoàn Cử tạ Nga đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) chống lại quyết định của Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) cấm các vận động viên cử tạ của Nga tranh tài tại Thế vận hội Olympic 2016.

Trả lời hãng tin R-Sport, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Nga Sergei Syrtsov cho biết liên đoàn đang chờ đợi quyết định của CAS và nếu CAS chấp nhận, liên đoàn sẽ nộp đơn kiện mới nhằm yêu cầu cho phép 8 vận động viên cử tạ tham gia thế vận hội ở Rio de Janeiro.

Trước đó, ngày 29/7 vừa qua, IWF đã cấm đội cử tạ gồm 8 vận động viên của Nga tham dự Olympic 2016, khai mạc vào ngày 5/8 tới do sử dụng doping. Trong số 8 vận động viên này, có người từng đạt Huy chương Bạc Olympic 2012 London - Tatiana Kashirina, vận động viên Anastasia Romanova - Huy chương Đồng tại giải Vô địch Cử tạ thế giới năm 2015 và Ruslan Albegov, 28 tuổi, đoạt Huy chương Đồng tại Olympic 2012.

Đến nay đã có tổng cộng 117 vận động viên của Nga thuộc nhiều bộ môn như điền kinh, bơi lội, chèo thuyền, đua thuyền, vật tự do, canoeing, đua xe đạp, bóng rổ... bị cấm tranh tài ở Olympic 2016 do liên quan đến doping.

Hiện 3 vận động viên bơi lội và 1 vận động viên cử tạ cũng đã nộp đơn kháng cáo lên CAS. Động thái này có thể gây cản trở tiến trình ra phán quyết, ảnh hưởng đến việc tới Rio của Đoàn Thể thao Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục