Nga không có ý định lập căn cứ quân sự ở nước ngoài

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, việc thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài không phải là chủ đích của Nga.
Nga không có ý định lập căn cứ quân sự ở nước ngoài ảnh 1Cảnh sát quân sự Nga tăng cường an ninh tại Jibrin, ngoại ô thành phố Aleppo ngày 16/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, việc thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài không phải là chủ đích của Nga.

Ông khẳng định rằng Nga không ủng hộ sự bành trướng quân sự như nhiều nước khác.

Theo đó, việc thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài để phô trương sức mạnh, bao gồm ở Mỹ Latin, không phải là chủ đích của Nga.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, những hành động của phương Tây, đặc biệt là NATO, nhằm thúc đẩy hạ tầng quân sự ngay cạnh các đường biên giới Nga và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, gây ra “những quan ngại sâu sắc” cho Moskva, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, khoét sâu vào những chia rẽ trên lục địa châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục