Nga không có ý định phủ quyết nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Nga không có ý định phủ quyết nghị quyết về Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nga không có ý định phủ quyết nghị quyết trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. (Nguồn: Sputnik)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Nga không có ý định phủ quyết nghị quyết về Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát biểu với báo giới ngày 2/6 bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, ông Gatilov nhấn mạnh các bên liên quan đã tiến hành thảo luận và cơ bản đạt được sự nhất trí, nhiều lo ngại của Moskva đã được tính đến.

Hiện, chỉ còn một số yếu tố là Nga đang nỗ lực đạt thỏa thuận với các đối tác, hy vọng sẽ có kết quả tích cực để nghị quyết trừng phạt Triều Tiên được thông qua.

[Liên hợp quốc xem xét dự thảo nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên]

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về đề xuất của Mỹ và Trung Quốc bổ sung vào danh sách đen trừng phạt các cá nhân và thực thể Triều Tiên sau khi nước này liên tục thử tên lửa đạn đạo. Nếu được thông qua, những thực thể và cá nhân trong danh sách bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại trên toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục