Nga không coi khủng bố là "yếu tố hàng đầu" khiến máy bay rơi

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quá trình điều tra vụ rơi máy bay Tu-154 sẽ không coi hành động khủng bố là một yếu tố quan trọng dẫn đến vụ việc này.
Nga không coi khủng bố là "yếu tố hàng đầu" khiến máy bay rơi ảnh 1Vớt thi thể nạn nhân xấu số lên bờ. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 26/12, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quá trình điều tra vụ rơi máy bay Tu-154 sẽ không coi hành động khủng bố là một yếu tố quan trọng dẫn đến vụ việc này.

Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov cho biết: "Tất cả mọi khả năng sẽ được xem xét và hiện tại vẫn quá sớm để khẳng định chắc chắn về bất cứ điều gì. Tuy nhiên như các bạn đã biết, khả năng hành động khủng bố không phải là yếu tố hàng đầu."

Chiếc Tu-154 biến mất khỏi màn hình radar chỉ 2 phút sau khi cất cánh khỏi Sochi. Trên máy bay có các binh sỹ Nga, đại diện giới truyền thông, trong đó có các nhân viên Kênh Một, kênh Ngôi sao và NTV cũng như các nhạc công Đoàn nghệ thuật mang tên Alexandrov đang trên đường tới chúc mừng Năm mới tới phi đội Không quân Nga tại căn cứ Hmeimim ở Syria.

Các mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy ở độ sâu 50-70 m trên Biển Đen cách bờ 1,5 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục