Nga không đàm phán về tiêu chí dỡ bỏ trừng phạt với EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva không từ chối sự hợp tác bình đẳng với EU, song không có ý định thảo luận bất kỳ tiêu chí nào về dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống nước này.
Nga không đàm phán về tiêu chí dỡ bỏ trừng phạt với EU ảnh 1Ông Alexander Lukashevich. (Nguồn: norwaynews.com)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết Moskva không từ chối sự hợp tác bình đẳng với Liên minh châu Âu (EU), song không có ý định thảo luận bất kỳ tiêu chí nào về dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống nước này.

Bình luận của ông Lukashevich được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga hôm 15/1 nêu rõ: "Lập trường của chúng tôi đối với quan hệ Nga-EU hôm nay rất rõ ràng và cụ thể. Chúng tôi từng nhiều lần tuyên bố bất kỳ tiêu chí để loại bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ không được chúng tôi thảo luận."

Ông Lukashevich cũng nhấn mạnh: "Nga không từ chối hợp tác bình đẳng với EU trong các lĩnh vực khác nhau... vì bất chấp khủng hoảng trong các quan hệ song phương, trong chương trình nghị sự vẫn hiện hữu những thách thức mà không một bên nào có thể đơn phương đối phó.

Đặc biệt là sự đối phó với chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức và đại dịch Ebola, cũng như giải quyết các cuộc xung đột khu vực như ở Syria và Trung Đông, giải quyết những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân Iran"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục