Nga không dự tham vấn về an ninh Kavkaz'e

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 18/5 tuyên bố Nga có thể trở lại bàn đàm phán về an ninh ở khu vực Kavkaz'e vào ngày 19/5 nếu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đưa ra bản báo cáo về tình hình khu vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 18/5 tuyên bố Nga có thể trở lại bàn đàm phán về an ninh ở khu vực Kavkaz'e vào ngày 19/5 nếu Tổng Thư ký Liên hợp quốc  Ban Ki-moon đưa ra bản báo cáo về tình hình khu vực này.

Ông Lavrov cho biết Nga đã quyết định tạm ngừng tham gia vòng tham vấn quốc tế về an ninh ở khu vực Kavkaz'e vừa khai mạc ngày 18/5 tại Geneva vì các điều kiện tiên quyết không được tuân thủ, theo đó Tổng Thư ký Liên hợp quốc không đưa ra báo cáo về hoạt động tiếp theo của các quan sát viên tại Gruzia và Abkhazia vào hạn chót 15/5.

Điều này khiến phái đoàn Abkhazia từ chối tham gia đàm phán và phái đoàn Nam Ossetia cũng rời phòng họp để tỏ tình đoàn kết.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/5 tuyên bố Mỹ lấy làm tiếc về lập trường của phái đoàn Nga, Nam Ossetia và Abkhazia trong vòng tham vấn lần này và hy vọng họ sẽ tham gia cuộc đàm phán dự kiến được nối lại vào ngày 19/5.

Các nhà trung gian hòa giải gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tối 18/5 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Nga tiếp tục tham gia vòng tham vấn quốc tế về an ninh khu vực Kavkaz'e.

Tuyên bố chung đề nghị các bên, trước hết là Nga, quay lại bàn đàm phán và tiếp tục tham khảo ý kiến trong ngày 19/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục