Nga không được đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia-Iran

Hôm 14/9 vừa qua, hai nhà máy lọc dầu ở thành phố Abqaia và Khurais của Saudi Arabia đã bị tấn công, khiến sản lượng dầu của nước này giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6% nguồn cung dầu thô c
Trong ảnh: Khói bốc lên từ cơ sở lọc dầu của Aramco tại Abqaiq, Saudi Arabia, sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Khói bốc lên từ cơ sở lọc dầu của Aramco tại Abqaiq, Saudi Arabia, sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/9 cho biết Nga đã không được bất cứ bên nào đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Iran sau vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia.

Phát biểu họp báo, ông Peskov cho biết Moskva không nhận được bất kỳ thông tin mới nào về vụ tấn công nói trên. Ông Peskov lưu ý rằng việc nhận được thông tin cụ thể về vụ việc có thể giúp Moskva đưa ra kết luận cuối cùng về vụ tấn công.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ kiểu cáo buộc hoặc kết luận vội vàng nào về những người phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này."

Hôm 14/9 vừa qua, hai nhà máy lọc dầu ở thành phố Abqaia và Khurais của Saudi Arabia đã bị tấn công, khiến sản lượng dầu của nước này giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6% nguồn cung dầu thô cho thế giới.

[Mỹ: Nguồn cung dầu vẫn dồi dào sau vụ tấn công tại Saudi Arabia]

Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công, song Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng không có bằng chứng cho thấy vụ tấn công bắt nguồn từ Yemen, nơi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống Houthi hơn bốn năm qua.

Ông Pompeo cáo buộc Iran tấn công các nhà máy lọc dầu này của Saudi Arabia. Iran đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ, cho rằng Washington đang viện lý do để trả đũa nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục