Nga không gửi quan sát viên tới tập trận NATO

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Matxcơva sẽ không gửi quan sát viên tới cuộc tập trận đa quốc gia tại Gruzia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành từ ngày 6/5 đến 1/6 tới.

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Matxcơva sẽ không gửi quan sát viên tới cuộc tập trận đa quốc gia tại Gruzia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành từ ngày 6/5 đến 1/6 tới.
 
Ông Lavrov nhấn mạnh việc NATO quyết định tiến hành cuộc tập trận tại Gruzia trong bối cảnh hiện nay là "nguy hại".

Theo ông, hành động dung túng cho chính quyền Tbilisi hiện nay, vốn không từ bỏ những ý đồ giải quyết các vấn đề của họ bằng con đường quân sự hóa và sử dụng bạo lực, là hết sức nguy hiểm. Chính vì vậy, Matxcơva sẽ không cử các quan sát viên tham gia cuộc tập trận này.
 
Phản ứng trước tuyên bố nói trên của Nga, một nguồn tin tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) cho rằng "nếu Matxcơva lo ngại về cuộc tập trận này thì họ nên gửi quan sát viên của mình đến để có thể xem xét mọi việc tại chỗ".
 
NATO sẽ tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia tại Gruzia mang tên "Cooperative Longbow 09" và "Cooperative Lancer 09" từ ngày 6/5 đến 1/6 tới.

Dự kiến, tham gia cuộc tập trận có khoảng 1.300 binh sĩ đến từ 19 nước thành viên và các đối tác của tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục