Nga không hài lòng với quyết định hủy bỏ cam kết hạt nhân của Iran

Đại sứ Nga tại Iran cho biết: "Hành động của Iran chắc chắn không làm chúng tôi vui, song chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng đó là do bắt buộc. Tuy vậy, tất cả các biện pháp của Iran có thể đảo ngược."
Nga không hài lòng với quyết định hủy bỏ cam kết hạt nhân của Iran ảnh 1Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Đại sứ Nga tại Iran Levan Dzhagaryan cho biết Moskva không hài lòng với quyết định của Tehran ngừng tôn trọng các cam kết của nước này trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), song có thể hiểu điều đó xuất phát từ đâu.

Ông Dzhagaryan nói: "Hành động của Iran (về các nghĩa vụ hạt nhân) chắc chắn không làm chúng tôi vui, song chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng đó là do bắt buộc. Tuy vậy, tất cả các biện pháp của Iran có thể đảo ngược."

Theo đại sứ, JCPOA vẫn có thể được cứu vãn nếu cuộc thương lượng sắp tới giữa Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell và các quan chức Iran diễn ra tốt đẹp.

Dự kiến cuộc thương lượng nêu trên sẽ diễn ra trong ngày 5/2 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Borrell đến Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục