Nga không hoan nghênh Ủy viên nhân quyền Đức tới nước này

Nga tuyên bố không hoan nghênh Ủy viên Chính phủ Đức về Nhân quyền và Viện trợ nhân đạo Christoph Strässer tới nước này để tìm hiểu hệ thống luật pháp của Moskva.
Nga không hoan nghênh Ủy viên nhân quyền Đức tới nước này ảnh 1Ủy viên Chính phủ Đức về Nhân quyền và Viện trợ nhân đạo Christoph Strässer. (Nguồn: deutschland.de)

Ủy viên Chính phủ Đức về Nhân quyền và Viện trợ nhân đạo Christoph Strässer muốn tới Nga để tìm hiểu hệ thống luật pháp của nước này, song đã phải hủy chuyến đi sau khi Moskva tuyên bố không hoan nghênh chính trị gia Đức tới Nga.

Thông cáo báo chí được ông Strässer phát đi ngày 23/6 viết rằng ông đã phải hủy chuyến đi tới Nga sau khi phía Moskva "thông báo rõ bằng cả văn bản và lời nói“ rằng ông "không được hoan nghênh tới Nga vào thời điểm hiện tại."

Chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cho biết ông muốn tới Moskva từ tối 22/6 và sau đó muốn tới thăm thành phố Vladikavkaz ở vùng Kavkaz để gặp các đại diện hành pháp, lập pháp và tư pháp của Nga.

Ngoài ra, theo kế hoạch, ông Strässer cũng sẽ gặp một số đại diện nhân quyền của Nga.

Theo ông Strässer, chuyến đi này là nhằm "thể hiện sự ủng hộ của Đức đối với công việc ngày càng trở nên khó khăn hơn của xã hội dân sự ở Nga."

Chính trị gia Đức bày tỏ ngạc nhiên vì quyết định của phía Nga, điều theo ông sẽ càng gây trở ngại cho mối quan hệ vốn đang căng thẳng hiện nay giữa Nga và Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục