Nga không kích trung tâm huấn luyện đánh bom cảm tử ở Syria

Không quân nước này đã thả bom một trại huấn luyện ở Syria, nơi các phần tử nước ngoài đào tạo đánh bom cảm tử. Đây là một trong 49 mục tiêu bị máy bay Nga không kích trong vòng 24 giờ qua.
(Nguồn: RT)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 cho biết, không quân nước này đã thả bom một trại huấn luyện ở Syria, nơi các phần tử nước ngoài đào tạo đánh bom cảm tử. Đây là một trong 49 mục tiêu bị máy bay Nga không kích trong vòng 24 giờ qua.

"Nằm cách không xa Salma ở tỉnh Latakia, máy bay ném bom Su-24M đã không kích một tòa nhà được sử dụng làm nơi đào tạo của bọn khủng bố. Theo thông tin tình báo thì đây là nơi mà các phần tử người nước ngoài của IS huấn luyện cho những kẻ đánh bom khủng bố," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho hay.

Theo ông Konashenkov, chiến đấu cơ Nga đã thực hiện 36 đợt không kích trong ngày thứ Bảy, tấn công 49 mục tiêu của phiến quân, trong đó gồm có sở chỉ huy, boongke, xưởng vũ khí...

Bộ Quốc phòng Nga cho hay người dân ở các khu vực trên đã cung cấp thông tin tình báo để máy bay Nga tiến hành các đợt không kích./.

Nga không kích trung tâm huấn luyện đánh bom cảm tử ở Syria ảnh 1Chiến đấu cơ Su-25 của Nga tham gia không kích ở Syria (Nguồn: RT)
(Vietnam+)