Nga không loại khả năng Gruzia phiêu lưu vũ trang

Nga không loại trừ khả năng Gruzia sẽ gây ra cuộc phiêu lưu vũ trang mới tại khu vực Kavkaz nhằm chống Nam Ossetia và Abkhazia.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga không loại trừ khả năng Gruzia sẽ gây ra cuộc phiêu lưu vũ trang mới tại khu vực Kavkaz nhằm chống Nam Ossetia và Abkhazia, hai vùng lãnh thổ ly khai của Gruzia đã tự tuyên bố độc lập hồi năm ngoái.

Trên đây là tuyên bố của Trung tướng Alexander Shlyakhturov, Tổng Cục trưởng Tổng cục quân báo thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, nhân kỷ niệm Ngày tình báo quân đội Nga 5/11.

Trung tướng Shlyakhturov cho rằng tình hình xung quanh Gruzia vẫn tiếp tục căng thẳng do chính quyền nước này từ chối công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, đồng thời tìm mọi cách đưa hai nước cộng hòa này trở lại thuộc quyền quản lý của Tbilisi.

Trung tướng Shlyakhturov vạch rõ sau khi nhận được sự giúp đỡ quân sự đáng kể từ bên ngoài, trước hết từ Mỹ và NATO, nhằm tăng cường tiềm lực quân sự của mình, ban lãnh đạo Gruzia hiện nay do Tổng thống Mikhail Saakashvili đứng đầu, vẫn nuôi tham vọng sử dụng vũ lực để đạt được mục đích trên, như họ đã từng làm vào đầu tháng 8/2008, song đã không thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục