Nga: Không loại trừ việc Mỹ sẽ gia tăng các động thái không thân thiện

Điện Kremlin cho rằng khó đoán định được liệu Mỹ có tiếp tục tiến hành những động thái không thân thiện nhằm vào Nga trong tương lai và áp đặt thêm các lệnh trừng phạt hay không.
Nga: Không loại trừ việc Mỹ sẽ gia tăng các động thái không thân thiện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin Điện Kremlin ngày 19/4 cho rằng khó đoán định được liệu Mỹ có tiếp tục tiến hành những động thái không thân thiện nhằm vào Nga trong tương lai và áp đặt thêm các lệnh trừng phạt hay không.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Ở nhiều thủ đô, đặc biệt là ở Washington, những tuyên bố khác xa nhau đang được đưa ra, do vậy, không thể đi đến một kết luận thống nhất về ý nghĩa của những tuyên bố này."

Trong một diễn biến liên quan, theo người phát ngôn điện Kremlin, việc quốc hữu hóa tạm thời đối với hãng sản xuất nhôm khổng lồ Rusal của Nga là một trong những phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 19/4 thông báo một tuyên bố của Nga cho biết Moskva đang yêu cầu Mỹ bồi thường cho việc Washington quyết định áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu nhôm và thép từ các nước trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục