Nga ký kết được nhiều hợp đồng bán vũ khí trị giá 2,87 tỷ USD

Trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2017,” Nga đã ký kết được 23 hợp đồng mới và 3 thỏa thuận bổ sung với 17 doanh nghiệp tổ hợp công nghiệp quốc phòng.
Nga ký kết được nhiều hợp đồng bán vũ khí trị giá 2,87 tỷ USD ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Ngày 24/8, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2017,” Nga đã ký kết được 23 hợp đồng mới và 3 thỏa thuận bổ sung với 17 doanh nghiệp tổ hợp công nghiệp quốc phòng trị giá hơn 170 tỷ ruble, tương đương 2,87 tỷ USD.

Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2017 diễn ra từ ngày 23-27/8 tại thủ đô Moskva.

Tham gia sự kiện này có đại diện 78 doanh nghiệp quốc phòng đến từ 14 quốc gia, giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Trước đó, hồi tháng 6, Chủ tịch tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport Alexander Mikheyev cho hay, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng quan tâm đến máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga Sukhoi Su-35./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục