Nga kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng máy bay tầm xa

Lực lượng máy bay tầm xa là một trong những thành tố quan trọng nhất của lực lượng răn đe hạt nhân thuộc Không quân Nga.
Nga kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng máy bay tầm xa ảnh 1Máy bay Tu-160 của không quân Nga. (Nguồn: www.airliners.net)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 23/12, Moskva đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập lực lượng máy bay tầm xa Nga.

Tư lệnh lực lượng máy bay tầm xa, Trung tướng Anatoly Zhiharev, đã tham dự buổi lễ và gửi lời chúc mừng các cựu chiến binh, lãnh đạo, phi công, cùng các kỹ sư máy bay tầm xa.

Lực lượng máy bay tầm xa là một trong những thành tố quan trọng nhất của lực lượng răn đe hạt nhân thuộc Không quân Nga.

Trong thành phần lực lượng này có các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-160, Tu-95MS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay tiếp dầu IL-78, máy bay đặc biệt An-30B, máy bay vận tải An-12, An-26, Mi-8 và Mi -26.

Trong năm nay, biên đội máy bay của lực lượng này nhận được các máy bay nâng cấp trên mọi phương diện, đặc biệt là về động cơ. Tất cả máy bay đều được trang bị tổ hợp và hệ thống mới, giúp tăng đáng kể khả năng chiến đấu.

Mục tiêu chính của lực lượng máy bay tầm xa Nga năm 2015 là thực hiện kế hoạch bay răn đe chiến lược tại các khu vực địa lý xa so với tầm tác chiến đầy đủ của máy bay ném bom chiến lược.

Lực lượng này cũng sẽ chuẩn bị cho cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu chiến lược "Trung tâm 2015./."

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục